Thủ tướng Canada sẽ nói gì với ông Trump trong cuộc gặp đầu tiên?

Thủ tướng Canada Justin Trudeau dự kiến tập trung vào vấn đề việc làm và mối quan hệ thương mại song phương lên tới 545 tỷ USD với Mỹ khi ông gặp Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên trong ngày 13/2.
Thủ tướng Canada sẽ nói gì với ông Trump trong cuộc gặp đầu tiên? ảnh 1Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: dnaindia.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Thủ tướng Canada Justin Trudeau dự kiến tập trung vào vấn đề việc làm và mối quan hệ thương mại song phương lên tới 545 tỷ USD với Mỹ khi ông gặp Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên trong ngày 13/2.

Thủ tướng Trudeau muốn đề nghị Tổng thống Trump loại bỏ các biện pháp bảo hộ trong bất cứ nội dung thay đổi nào của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa Mỹ, Canada và Mexico, bởi các động tác như vậy có thể gây phương hại đối với chính người dân Mỹ.

Theo số liệu của Chính phủ Canada, khoảng 9 triệu việc làm tại Mỹ phụ thuộc vào thương mại với Canada, quốc gia láng giềng phía Bắc, nước đã mang lại 267 tỷ USD về dịch vụ và hàng hóa cho Mỹ riêng trong năm 2016.

Canada hiện là bạn hàng lớn nhất đối với 35/50 bang của nước Mỹ, trong đó chủ yếu là các bang ở miền Trung-Tây Mỹ, khu vực vốn giúp mang lại chiến thắng cho Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử vừa qua.

Trong diễn biến liên quan, trước chuyến thăm của ông Trudeau tới Mỹ, lãnh đạo đảng Bảo thủ Canada, bà Rona Ambrose đã lên tiếng kêu gọi lưỡng đảng nước này nỗ lực xây dựng quan hệ với chính quyền của Tổng thống Trump.

Bà nhấn mạnh các thành viên đảng Bảo thủ Canada có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại cũng như có quan hệ gắn bó với các nhà làm luật Mỹ.

Theo bà, một số vấn đề mấu chốt Thủ tướng Trudeau cần phải giải quyết với Tổng thống Trump, bao gồm tương lai của NAFTA, vấn đề pháp lý liên quan tới dự luật “Mua hàng Mỹ” và quan hệ thương mại với các nước thành viên Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Bà bày tỏ lo ngại bất cứ sai sót nào trong các vấn đề này có thể dẫn tới nguy cơ mất việc làm cho người dân Canada.

Tổng thống Trump từng tuyên bố hiệp định NAFTA là một thảm họa, khiến nước Mỹ bất lợi về thương mại và cần phải được đàm phán lại.

Trước đó, ông cũng đã ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi TPP và ủng hộ việc tìm kiếm các hiệp định thương mại song phương với các nước thành viên của khối này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục