Thủ tướng Chính phủ: ‘Đừng để đầu năm thong thả, cuối năm vất vả’

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Văn phòng Chính phủ ngay trong chiều 29/12 hoặc sau nghỉ lễ phải trình Nghị định 01 kèm 242 công việc cụ thể để các bộ, ngành địa phương bám sát thực hiện.
Thủ tướng Chính phủ: ‘Đừng để đầu năm thong thả, cuối năm vất vả’ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ttướng Chính phủ đề nghị Văn phòng Chính phủ ngay trong chiều nay (29/12) hoặc sau nghỉ lễ phải trình Nghị định 01 kèm 242 công việc cụ thể để các bộ, ngành địa phương bám sát thực hiện.

Phát triểu bế mạc Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương ngày 29/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu trong bài phát biểu hôm qua (28/12).

[Bộ trưởng Bộ Tài chính: Thu ngân sách năm nay sẽ vượt dự toán 5%]

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương. Thủ tướng cho biết, đã thảo luận với Thường trực Chính phủ và yêu cầu Văn phòng Chính phủ phải trình Nghị quyết 01 để ban hành chậm nhất là ngay sau nghỉ lễ.

“Đừng để đầu năm thong thả, cuối năm vất vả,” Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý.

Nhìn lại năm 2017, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, đây là một năm nhiều kỷ lục và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Đây là cố gắng lớn của các bộ, ngành và đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ nhắc tới việc “nhiều địa phương lăn lộn tìm hướng đi, cách làm mới để có sự chuyển biến.”

“Nhiều đồng chí cứ thứ Bảy, Chủ nhật là đi cơ sở để lắng nghe, chứ không phải sáng cắp ô đi, tối cắp về,” Thủ tướng bày tỏ.

Nói về những chỉ tiêu năm 2018, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Quốc hội đã thông qua chỉ tiêu tăng trưởng năm sau là 6,5-6,7%. Tuy nhiên, Chính phủ đã đặt mục tiêu là 6,7%. Điều này theo Thủ tướng bởi, tăng trưởng sẽ giải quyết được nhiều vấn đề, từ việc làm, ngân sách, nợ công, thu nhập bình quân đầu người,…

Từ đó, Thủ tướng yêu cầu cần có chuyển biến mạnh mẽ hơn về sức sống nội tại. “Cà Mau có doanh nghiệp sản xuất tôm đạt 700 triệu USD, nếu tạo điều kiện để doanh nghiệp đạt mức 1 tỷ USD thì tức là doanh nghiệp tôm lớn nhất thế giới chính là 1 doanh nghiệp của Việt Nam,” Thủ tướng đánh giá.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh “phải có những mơ ước, những sản phẩm như vậy.”

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý cần đổi mới, thay đổi mạnh mẽ tư duy từ cấp cơ sở, địa phương, chứ không chỉ riêng lãnh đạo cấp cao.

“Cải cách đổi mới phải là cả hệ thống. Cấp vụ trưởng, tổng cục trưởng, lãnh đạo sở, huyện có đổi mới, cải cách, có áp dụng khoa học tiến bộ mới, công nghệ số không? Chứ lãnh đạo bên trên chuyển việc xuống tổng cục mà tổng cục để đó thì là khó,” Thủ tướng nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục