Thủ tướng: Có nên đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cao hơn 6,7%?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt ra câu hỏi giữ mức tăng trưởng GDP năm 2016 là 6,7% hay phấn đấu cao hơn bởi mục tiêu hiện tại theo Thủ tướng là nhẹ nhàng quá.
Thủ tướng: Có nên đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cao hơn 6,7%? ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chỉ đạo trong hội nghị của Chính phủ với các địa phương sáng 28/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, với mức tăng trưởng năm nay đạt 6,68% GDP, mục tiêu tăng trưởng năm sau có thể phấn đấu cao hơn kế hoạch đề ra trước đó.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, việc đặt ra chỉ tiêu phấn đấu cần qua đánh giá thực tế, và căn cứ vào những kết quả đạt được hiện tại. Thủ tướng cho rằng, trước đó, dự báo tăng trưởng GDP năm 2016 đặt ra là 6,7% trên cơ sở dự báo tăng trưởng năm 2015 ở mức 6,5%.

Tuy nhiên, thực tế năm nay, Thủ tướng cho biết, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, mức tăng trưởng đã đạt 6,68% GDP. Bởi vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt ra câu hỏi giữ mức tăng trưởng GDP là 6,7% hay phấn đấu cao hơn bởi mục tiêu hiện tại theo Thủ tướng là "nhẹ nhàng quá."

Cũng theo Thủ tướng Chính phủ, tinh thần trong năm 2016 là làm sao phải thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra đề từ đó tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch giai đoạn năm 2016-2020.

Nhất trí với ý kiến này, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất, mục tiêu tăng trưởng GDP năm sau có thể là 7%.

Với riêng Hà Nội, ông Chung báo cáo, Hà Nội đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế thành phố khoảng 8,8%-9%, thu ngân sách hơn 169.000 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm 2015.

Tương tự, với Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2015, tăng trưởng GDP của thành phố đặt 9,85%. Đây là mức cao nhất trong 4 năm gần đây. Qua đó, ông Nguyễn Thành Phong dự kiến, mục tiêu đặt ra trong năm 2016 sẽ cao hơn con số trên.

Trước đó, báo cáo Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, trong năm 2015, tốc độ tăng GDP có xu hướng tăng nhanh sau từng quý. Cụ thể, quý 1 tăng 6,12%, quý 2 là 6,47%, tới quý 3 và quý 4, mức tăng lần lượt là 6,87% và 7,01%.

Mức tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,68% theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh là mức cao nhất trong 8 năm qua. Con số này cao hơn mức báo cáo Quốc hội (6,5%) và cao hơn mục tiêu đề ra (6,2%)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục