Thủ tướng Conte bác bỏ khả năng Chính phủ Italy có thể sụp đổ

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã lên tiếng bác bỏ những đồn đoán rằng sự rạn nứt trong liên minh cầm quyền dân túy, cực hữu hiện nay có thể khiến chính phủ ở nước này bị sụp đổ.
Thủ tướng Conte bác bỏ khả năng Chính phủ Italy có thể sụp đổ ảnh 1Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 14/2 đã lên tiếng bác bỏ những đồn đoán rằng sự rạn nứt trong liên minh cầm quyền dân túy, cực hữu hiện nay có thể khiến chính phủ ở nước này bị sụp đổ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đăng tải trên hai nhật báo Corriere della Sera và La Repubblica, Thủ tướng Conte khẳng định chính phủ hiện nay ở Italy ngày càng vững mạnh.

Ông Conte cũng phản bác lại những chỉ trích nhằm vào ông khi ông có bài phát biểu trước Nghị viện châu Âu hôm 12/2, trong đó lãnh đạo nhóm nghị sỹ tự do ALDE, Guy Verhofstadt đã gọi ông là "con rối" của hai Phó Thủ tướng Matteo Salvini và Luigi Di Maio.

Theo Thủ tướng Conte, chính phủ ông muốn đề cập đến sự thay đổi đang diễn ra ở Italy và châu Âu cũng như tương lai của Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, một số nghị sỹ châu Âu do biết rằng họ sẽ không thể tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng Năm tới nên đã quay sang công kích ông. Hành động này có thể được ví như "tiếng hót cuối cùng của con thiên nga đang giãy chết"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục