Thủ tướng Costa Rica Victor Morales Mora bất ngờ từ chức

Ngày 4/3, Thủ tướng Costa Rica Victor Morales Mora đã đệ đơn từ chức trong bối cảnh bị dư luận chỉ trích vì việc thành lập một đơn vị nhằm thu thập dữ liệu cá nhân của công dân.
Thủ tướng Costa Rica Victor Morales Mora bất ngờ từ chức ảnh 1Thủ tướng Costa Rica Victor Morales Mora. (Ảnh: El Periodico)

Ngày 4/3, Thủ tướng Costa Rica Victor Morales Mora đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Carlos Alvarado trong bối cảnh dư luận chỉ trích việc thành lập một đơn vị đặc biệt của chính phủ thu thập dữ liệu cá nhân của công dân nhằm phục vụ các mục đích an ninh quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, ông Morales Mora thừa nhận quyết định của mình xuất phát từ việc quốc hội chuẩn bị bỏ phiếu bất tín nhiệm ông, người đã trực tiếp ký quyết định thành lập Đơn vị Phân tích dữ liệu trực thuộc tổng thống (UPAD)–cơ quan vừa mới được thành lập và ngay lập tức tạo ra những "cơn bão" chỉ trích chính phủ.

Một trong những chức năng của Thủ tướng Costa Rica là làm trung gian giữa ngạch hành pháp và ngạch lập pháp. Thủ tướng Morales lập luận rằng với các thủ tục bỏ phiếu bất tín nhiệm đang được tiến hành, ông đã mất dần vị thế hợp hiến để thúc đẩy các sáng kiến của chính phủ trước quốc hội.

[Tổng thống đắc cử Costa Rica đối mặt với nhiều thách thức]

UPAD được thành lập ngày 17/2 vừa qua và ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì cho rằng đây là công cụ xâm phạm những thông tin cá nhân của công dân. Ngay ngày 24/2, Tổng Chưởng lý Costa Rica đã ra lệnh mở cuộc điều tra việc thành lập đơn vị này.

Theo giới quan sát, việc Thủ tướng Morales Mora, người được coi là "cánh tay phải" của Tổng thống Carlos Alvarado, từ chức này là nhằm giảm bớt áp lực đối với nhà lãnh đạo này. Trước đó, hai thứ trưởng của các Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch cũng đã phải từ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.