Thủ tướng CPC chỉ thị bảo vệ quan sát viên ASEAN

Thủ tướng Campuchia Hun Sen chỉ thị lực lượng RCAF phải bảo vệ an toàn cho các quan sát viên ASEAN tới khu vực Preah Vihear.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chỉ thị cho các sỹ quan chỉ huy và binh sỹ Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF), đóng quân tại khu vực đền Preah Vihear - nơi xảy ra xung đột biên giới với Thái Lan, phải nâng cao cảnh giác.

Ông Hun Sen cũng chỉ thị RCAF kiềm chế tối đa và phải bảo vệ an toàn cho các quan sát viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tới khu vực này.

Phay Siphan, người phát ngôn Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, cho biết Thủ tướng Hun Sen đã đưa ra chỉ thị nói trên ngày 26/2 khi đoàn quan sát viên Indonesia đầu tiên gồm năm người đã tới khu vực đền Preah Vihear trong cùng ngày.

Theo kế hoạch, Indonesia, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN, sẽ cử 30 quan sát viên tới khu vực biên giới tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan với mỗi bên 15 người.

Thủ tướng Hun Sen nhắc lại tuyên bố trước đó rằng Campuchia mong muốn sự hiện diện của các quan sát viên Indonesia kéo dài tới năm 2012, năm Campuchia đảm nhận chức chủ tịch ASEAN.

Ông Hun Sen cũng kêu gọi các sỹ quan và binh sỹ quân đội Hoàng gia đóng tại khu vực biên giới Preah, giúp đỡ hồi hương hàng nghìn người dân địa phương đã được sơ tán khỏi nơi ở của họ do chiến sự, và giúp họ mau chóng ổn định lại cuộc sống sau khi tình hình đã yên tĩnh trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục