Thủ tướng Đan Mạch bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới

Chính trị gia trung hữu Peter Christensen làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Đan Mạch sau khi người tiền nhiệm Carl Holst từ chức trong bối cảnh xảy ra một vụ bê bối chính trị.
Thủ tướng Đan Mạch bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới ảnh 1Thủ tướng Lars Loekke Rasmussen (trái) và ông Peter Christensen. (Nguồn: thelocal.dk)

Theo AP, Thủ tướng Đan Mạch Lars Loekke Rasmussen đã bổ nhiệm chính trị gia trung hữu Peter Christensen làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của quốc gia Scandinavia này, sau khi người tiền nhiệm Carl Holst từ chức trong bối cảnh xảy ra một vụ bê bối chính trị.

Ông Christensen, 40 tuổi, là nghị sỹ quốc hội chịu trách nhiệm hoàn tất cuộc đàm phán mà trong đó quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này quyết định mua tới 30 máy bay chiến đấu mới để thay thế phi đội F-16. Thỏa thuận này ước tính trị giá hơn 30 tỷ kroner (4,5 tỷ USD).

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi ông Holst từ chức Bộ trưởng Quốc phòng và thừa nhận đã nhờ Christian Ingemann Nielsen, cố vấn báo chí của ông khi còn đương chức ở Khu hành chính Nam Đan Mạch trợ giúp ông trong chiến dịch tranh cử tại cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Sáu vừa qua.

Tại Đan Mạch, các trợ lý chính trị, hưởng lương từ khoản đóng thuế của người dân, không được hỗ trợ các nhà lập pháp trong chiến dịch tranh cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục