Thủ tướng Đan Mạch tiến hành cải tổ nội các sâu rộng

Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt đã thông báo đợt cải tổ nội các sâu rộng sau khi liên minh cầm quyền sụp đổ.

Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt ngày 3/2 đã thông báo đợt cải tổ nội các sâu rộng sau khi liên minh cầm quyền sụp đổ do những bất đồng liên quan tới hợp đồng bán cổ phần cho ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ.

Trong đợt cải tổ này, bà Helle Thorning-Schmidt đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng Martin Lidegaard làm Bộ trưởng Ngoại giao, cựu Bộ trưởng Đại học và Nghiên cứu Morten Oestergaard làm Bộ trưởng Thuế.

Trước đó, liên minh cầm quyền gồm 3 đảng của Đan Mạch đã bất ngờ sụp đổ khi có tới 6 bộ trưởng thuộc đảng Nhân dân xã hội chủ nghĩa (SPP) quyết định rời khỏi chính phủ liên minh gồm 22 ghế của bà Helle Thorning-Schmidt để phản đối thương vụ bán cổ phần của Tập đoàn nhà nước đa ngành DONG Energy cho ngân hàng Goldman Sachs và một số nhà đầu tư khác.

Những người này cho rằng Goldman Sachs đã được trao những điều kiện ưu đãi khác thường.

Kể từ sau vụ vỡ bong bóng nhà đất năm 2007, kinh tế Đan Mạch rơi vào tình cảnh trì trệ kéo dài. Để vực dậy nền kinh tế, chính phủ do đảng Dân chủ xã hội đứng đầu đã cắt giảm thuế tập đoàn từ 25% xuống còn 22%, đồng thời thắt chặt các quy định hưởng phúc lợi xã hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục