Thủ tướng Đan Mạch tiến hành cải tổ nội các

Ít nhất 12 vị trí trong nội các Đan Mạch, trong đó có các cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, Tư pháp và Ngoại giao sẽ được thay đổi.
Ngày 23/2, Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen đã thông báo kế hoạch cải tổ chính phủ, thay đổi ít nhất 12 vị trí trong nội các, trong đó có các cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Ngoại giao.

Thông báo trên được Thủ tướng Rasmussen đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Soeren Gade tuyên bố từ chức ngày 22/2, sau nhiều tháng phải chịu áp lực do việc để rò rỉ thông tin về các hoạt động của lực lượng đặc nhiệm ở Iraq và một cuốn sách tiết lộ các bí mật quân sự.

Quyết định cải tổ nội các được dư luận rộng rãi dự đoán kể từ khi ông Rátmútxen nhậm chức Thủ tướng Đan Mạch hồi tháng 4/2009, thay ông Anders Fogh Rasmussen, hiện đang giữ chức Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo kế hoạch cải tổ, bà Gitte Lillelund Bech thuộc đảng Tự do sẽ thay ông Gade trở thành nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Đan Mạch. Ngoại trưởng Per Stig Moller sẽ chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Giáo dục và Bộ trưởng Thương mại Lene Espersen sẽ thay ông Per Stig Moller làm Ngoại trưởng mới của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục