Thủ tướng đánh cồng mở phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân

Sáng 24/2 (tức mùng 6 Tết Âm lịch), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới đánh cồng phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Ất Mùi 2015 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Thủ tướng đánh cồng mở phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ đánh cồng Phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Ất Mùi. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới tham dự và tự tay đánh cồng mở phiên giao dịch chứng khoán đầu năm Ất Mùi tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sáng 24/2.

Trong lời phát biểu nhân dịp đầu năm mới, Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng bởi sự phát triển ngày một vững chắc hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam.

"Thị trường chứng khoán Việt Nam thực sự là kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế, góp phần tích cực giúp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước," Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

Cũng bởi vậy, Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng như các đơn vị liên quan phải tập trung rà soát hoàn thiện khung thể chế pháp luật giúp thị trường hoạt động minh bạch, thông thoáng và hiệu quả hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh, hiện Việt Nam đang đàm phán, thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là những hiệp định thế hệ mới với yêu cầu cao hơn trước như hiệp định với liên minh châu Âu, với liên minh thuế quan,...

"Trong bối cảnh đó, không có cách nào khác là phải hoàn thiện thể chế của mình để nhằm mục tiêu có thị trường chứng khoán minh bạch, năng động," Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Thủ tướng đánh cồng mở phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tự tay đánh cồng chào phiên giao dịch chứng khoán đầu năm Ất Mùi. (Ảnh; PV/Vietnam+)

Cũng nhân dịp khai trương phiên giao dịch đầu năm, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành liên quan tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán và tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước.

Thủ tướng cũng lưu ý, công tác cổ phần hoá tới đây phải gắn liền với niêm yết trên thị trường chứng khoán. Điều này theo Thủ tướng mới giúp đạt yêu cầu vừa thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển vừa giúp doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công khai, hiệu quả hơn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị thực hiện quyết liệt việc thoái vốn, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước gắn với niêm yết.

Tin tưởng thị trường chứng khoan sẽ tiếp tục phát triển vững chắc, người đứng đầu ngành tài chính cũng cho biết sẽ khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ cơ chế triển khai sản phẩm, thị trường mới cũng như hoàn thiện văn bản pháp quy, tăng cường thu hút vốn nước ngoài./.

Cũng trong phiên giao dịch đầu năm Ất Mùi, chỉ số HNX-Index đang cho thấy đà đi lên khá tích cực và liên tục duy trì ở ngưỡng trên 86 điểm. Chỉ số HNX30 trong buổi sáng cũng liên tục giữ được sắc xanh ngay từ đầu giờ và tới thời điểm sau 11 giờ đã lên ngưỡng 167,36 điểm, tăng hơn 2 điểm so với chốt phiên năm cũ.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục