Thủ tướng dự lễ khai khóa Đại học quốc gia TP.HCM

Thủ tướng đã tới dự Lễ khai khóa và khánh thành Giai đoạn 1 Dự án xây dựng khu Ký túc xá của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng 21/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và chia vui với tập thể lãnh đạo, giảng viên, nhà khoa học và các học sinh, sinh viên Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong Lễ Khai Khóa và khánh thành Giai đoạn 1 Dự án xây dựng khu Ký túc xá của nhà trường.

Sau 17 năm xây dựng và phát triển, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một trung tâm đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có những lĩnh vực đạt chất lượng cao của đất nước. Đội ngũ cán bộ giảng viên, công nhân viên nhà trường phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng với hơn 5.300 người trong đó trong đó có nhiều giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú. Hàng năm, trường đào tạo được khoảng 1 vạn kỹ sư, cử nhân, hơn 1.500 thạc sĩ với chất lượng ngày càng cao.

Hoạt động đào tạo của trường ngày càng được chuẩn hóa; chương trình, phương pháp đào tạo đã từng bước được đổi mới, triển khai nhiều chương trình tiên tiến. Công tác nghiên cứu khoa học có bước phát triển, tập trung vào các lĩnh vực khoa học mũi nhọn, hiện đại, thiết thực gắn liền với nhu cầu xã hội; đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Nhà trường cũng đã quan tâm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo và nghiên cứu trên cơ sở thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trân trọng gióng hồi trống khai giảng năm học mới của thầy và trò Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Thân ái gửi tới các các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, các Giáo sư, Tiến sỹ, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên, sinh viên nhà trường lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, năm 2013 là năm toàn ngành giáo dục ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém, tích cực triển khai thực hiện Luật giáo dục đại học vừa được Quốc hội thông qua; chiến lược phát triển giáo dục, chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020 và Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI) về giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng đề nghị, với trọng trách là một trung tâm đại học lớn trong hệ thống giáo dục đại học cả nước, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phải nỗ lực phấn đấu phát triển nhanh hơn nữa, đáp ứng được yêu cầu của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, như định hướng chiến lược của Đảng và Chính phủ; đi đầu trong việc thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục quốc dân; tập trung cao nhất cho nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, sớm đưa Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trình độ quốc tế ở nhiều lĩnh vực hoạt động.

Thủ tướng lưu ý Ban Lãnh đạo nhà trường đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, tạo ra được sự thay đổi rõ rệt về chất lượng đào tạo; quyết liệt phấn đấu đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy và học. Tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nhà giáo cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; phấn đấu tăng nhanh tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư.

Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; gắn kết chặt chẽ hơn nữa công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học, gắn hoạt động của nhà trường với các doanh nghiệp và đời sống xã hội. Đồng thời, tích cực hợp tác và liên kết đào tạo quốc tế theo các ngành mũi nhọn chiến lược như Công nghệ thông tin và vi mạch, Công nghệ vật liệu, Công nghệ Cơ - Điện tử và tự động hóa, Công nghệ sinh học, Công nghệ Nano, Văn học và khảo cổ Nam Bộ, Việt Nam học…

Tâm sự với tập thể học sinh sinh viên Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo tạo điều kiện để học sinh, sinh viên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, sáng tạo vươn lên và công hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng mong muốn, học sinh sinh viên nhà trường phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đi đầu trong học tập rèn luyện, không ngừng nâng cao trí thức, tiếp thu khoa học, công nghệ hiện đại và tinh hoa văn hóa của nhân loại, trở thành một lớp người trí thức mới vừa “hồng” vừa “chuyên” cống hiến ngày càng nhiều cho đất nước.

Dự và cắt băng khánh thành Giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng khu Ký túc xá sinh viên Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh , Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương tập thể lãnh đạo nhà trường đã quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước, triển khai xây dựng khu ký túc xá quy mô lớn đầu tiên trong cả nước; đã hoàn thành, đưa vào sử dụng một phần của dự án với gần 1 vạn chỗ ở và đang tiếp tục phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào năm 2013, cung cấp khoảng 6 vạn chỗ ở cho học viên, sinh viên.

Biểu dương sự cố gắng , nỗ lực của các đơn vị thi công ; sự quan tâm sát sao và giúp đỡ hiệu quả, thiết thực của các Bộ ngành, địa phương, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng bàn giao mặt bằng của bà con nhân dân trong khu vực dự án; tạo mô i trường thuận lợi để các em học sinh, sinh viên có điều kiện sinh hoạt, học tập.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương tiếp tục hỗ trợ để Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị thi công hoàn thành Dự án đúng theo kế hoạch đề ra ; mong muốn phương thức đầu tư Khu ký túc xá này trở thành một mẫu hình tiêu biểu, được nhân rộng trong cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển giáo dục -đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Dự án đầu tư xây dựng Khu ký túc xá sinh viên Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu đáp ứng chỗ ở và sinh hoạt cho khoảng 6 vạn sinh viên học tập tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các trường thuộc khu vực Đông Bắc thành phố là một trong những dự án được khởi công sớm nhất theo tinh thần Nghị quyết số 18/CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên. Đây cũng là kết quả cụ thể, thiết thực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo đã nêu trong các Nghị quyết của Đảng./.

Quang Vũ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục