Thủ tướng Đức Angela Merkel bí mật gặp lãnh đạo SPD

Tối 11/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bí mật gặp Chủ tịch đảng SPD và Chủ tịch CSU để bàn về khả năng thành lập chính phủ mới.
Tối 11/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) đã bí mật gặp Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Sigmar Gabriel và Chủ tịch Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU) Horst Seehofer tại Phủ thủ tướng ở Berlin.

Cuộc gặp trên được tiến hành một ngày sau cuộc đàm phán thăm dò đầu tiên giữa liên đảng CDU/CSU với đảng Xanh.

Thủ tướng Merkel tuyên bố bỏ ngỏ cả hai sự lựa chọn, hoặc lập đại liên minh với SPD hoặc lần đầu tiên bắt tay với đảng Xanh để thành lập chính phủ.

Theo các nguồn tin, trong suốt 90 phút cuộc thảo luận tay ba, các nhà lãnh đạo đã bàn về những đường lối thoả hiệp cụ thể để chuẩn bị cho cuộc đàm phán thăm dò lần hai giữa liên đảng CDU/CSU và SPD vào ngày 14/10 tới. Tuy nhiên, liên đảng CDU/CSU không dự định gặp riêng như vậy với lãnh đạo đảng Xanh trước cuộc đàm phán thăm dò lần hai vào ngày 15/10.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Xanh tuyên bố ngay sau cuộc đàm phán lần hai này, họ sẽ lập tức quyết định có tiến hành đàm phán chính thức với liên đảng bảo thủ để lập liên minh cầm quyền hay không.

Trước đó, người tham gia đàm phán của đảng Xanh là ông Winfried Kretschmann - Thủ hiến bang Baden-Würtemberg, nói: "Chúng tôi không thấy thực sự ổn với một phương án như vậy (CDU/CSU và đảng Xanh). Tuy việc tham gia chính phủ là rất hay, song nó cũng còn phải phù hợp nữa."

Về cuộc đàm phán thăm dò lần hai giữa liên đảng và SPD, Phó Chủ tịch SPD Manuela Schwesig cho rằng đây sẽ là cuộc đàm phán phức tạp và đảng của bà sẽ phải đàm phán trong áp lực, bởi CDU/CSU đã nhất trí đàm phán với đảng Xanh một ngày sau đó.

Nhiều khả năng một liên minh cầm quyền trong chính phủ Đức sẽ hình thành trong tuần tới, bởi đảng bảo thủ muốn quyết định đối tác liên minh trước khi diễn ra phiên họp đầu tiên của Quốc hội khoá mới./.

Mạnh Hùng/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục