Thủ tướng Đức Angela Merkel thăm chính thức VN

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng CHLB Đức, tiến sỹ Angela Merkel thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-12/10.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, tiến sỹ Angela Merkel thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-12/10.

Tham gia đoàn cùng Thủ tướng Angela Merkel gồm: Đại sứ cộng hòa liên bang Đức Claus Wunderlich; tiến sỹ Jurgen Koppelin, nghị sỹ quốc hội liên bang; tiến sỹ Michael Fuchs, nghị sỹ quốc hội liên bang; tiến sỹ Dagmar Enkelmann, nghị sỹ quốc hội liên bang; bà Ute Kùmp, nghị sỹ quốc hội liên bang, tiến sỹ Thomas Gambke, nghị sỹ quốc hội liên bang.

Ông Steffen Seibert, Quốc vụ khanh, người phát ngôn, chính quyền liên bang; ông Jochen Homann, Quốc vụ khanh, bộ kinh tế công nghệ liên bang; tiến sỹ Christoph Heusgen, cố vấn an ninh và đối ngoại của Thủ tướng; giáo sư-tiến sỹ Lars Hendrik Roller, cố vấn kinh tế và tài chính của Thủ tướng cũng tham gia đoàn.

Bà Angela Merkel sinh ngày 17/7/1954 tại Hamburg, tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý tại Đại học tổng hợp Leipzig, (tương đương thạc sỹ) và năm 1986 Bảo vệ Luận án tiến sỹ.

Từ 1978-1990 bà là cán bộ khoa học tại Viện hóa học Vật lý tại Học viện Khoa học; năm 1989 là thành viên của nhóm "Đột phá dân chủ"; năm 1990 Gia nhập Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) và là Người phát ngôn thứ hai trong Chính phủ de Maiziere (Đông Đức); từ năm 1990 Thành viên Quốc hội liên bang (Cộng hòa Liên bang Đức).

Năm 1991-1998 bà là Phó Chủ tịch Đảng CDU; từ năm 1993-2000 là Chủ tịch Đảng CDU ở Bang Mecklenburg - Vorpommern; từ năm 1991-1994 là Bộ trưởng Liên bang phụ trách vấn đề Phụ nữ và Thanh niên; từ năm 1994-1998 là Bộ trưởng Liên bang về Môi trường, Tài nguyên và An ninh nguyên tử; từ năm 1998-2000 là Tổng thư ký Đảng CDU; từ 2000 là Chủ tịch Đảng CDU; từ năm 2002-2005 Chủ tịch Đảng đoàn CDU/CSU trong Quốc hội Liên bang; từ 2005 trở thành Thủ tướng Liên bang./.

T.T (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục