Thủ tướng Đức Angela Merkel thăm Trung Quốc

Trong cuộc hội đàm tại Đại Lễ đường Nhân dân, Thủ tướng Trung Quốc và người đồng cấp Đức cam kết tăng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Ngày 16/7 tại Đại Lễ đường Nhân dân, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel đang ở thăm Bắc Kinh, trong đó hai bên cam kết tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Đức Merkel  có "ý nghĩa lịch sử" nhằm tiến tới xây dựng quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Đức đã trao đổi quan điểm về một loạt vấn đề song phương và quốc tế trong bầu không khí thân thiện và thẳng thắn.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa Trung Quốc và Đức đã giúp hai nước vượt qua được những thời điểm khó khăn kể từ khi khủng hoảng tài chính xảy ra vào tháng Giêng vừa qua.

Theo ông vào thời điểm hiện tại, Trung Quốc và Đức nên cùng xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, bao trùm cả chính trị, kinh tế và văn hóa.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Merkel đánh giá cao vai trò của Trung Quốc trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tại châu Âu, cho rằng các giải pháp của Trung Quốc đã chứng tỏ hiệu quả và tạo ra cơ hội cho các nền kinh tế khác, bao gồm cả Đức. Bà Merkel cũng cho rằng hai nước cần thảo luận về biện pháp cần thiết để có thể vượt qua cuộc khủng hoảng.

Thủ tướng Merkel cũng hoan nghênh việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc - Đức khi cho rằng cả hai bên cần cụ thể hóa nguyện vọng này. Bà đã đề xuất đưa nội dung tiến hành các cuộc gặp song phương định kỳ vào Tuyên bố chung Trung - Đức trong chuyến thăm lần này.

Tại cuộc họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết ông lạc quan về nền kinh tế châu Âu, cho rằng Liên minh châu Âu - đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, sẽ vượt qua những khó khăn hiện nay.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng khẳng định, châu Âu là một thị trường quan trọng cho các hoạt động đầu tư từ nguồn dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc.

Về phần mình, Thủ tướng Merkel hoan nghênh sự linh hoạt của Chính phủ Trung Quốc trong vấn đề tỉ giá đồng Nhân dân tệ, đồng thời kêu gọi Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Đức tiếp cận thị trường.

Sau cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký 10 thỏa thuận hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, trong đó có Hiệp định hợp tác tài chính trị giá 124 triệu ơrô thành lập một quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp cắt giảm khí thải và tiết kiệm năng lượng; Biên bản ghi nhớ về việc tổ chức Năm văn hóa Trung Quốc tại Đức vào năm 2012,..

Cũng nhân dịp này, doanh nghiệp hai nước đã ký nhiều hợp đồng kinh tế có giá trị lớn như Hợp đồng nghiên cứu và phát triển tuabin hơi và tuabin khí trị giá 3,5 tỉ USD giữa Tập đoàn Điện lực Thượng Hải và Công ty Siemens AG (Đức); Hợp đồng thành lập liên doanh sản xuất xe vận tải trị giá 938 triệu USD giữa Công ty ô tô Beiqi Foton (Trung Quốc) và Daimler-Benz AG (Đức).

Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ tư của bà Angela Merkel kể từ khi bà nhậm chức Thủ tướng Cộng hòa Đức.

Trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 15-18/7, Thủ tướng Merkel cũng sẽ hội kiến Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, tiếp kiến Phó Chủ tịch Tập Cận Bình. Sau Bắc Kinh, Merkel sẽ đi thăm thành phố Tây An và tỉnh Thiểm Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục