Thủ tướng Đức chỉ trích người tiền nhiệm vì dự định làm việc cho Nga

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chỉ trích người tiền nhiệm của mình, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, vì nhận công việc tại tập đoàn dầu lửa Rosneft của Nga.
Thủ tướng Đức chỉ trích người tiền nhiệm vì dự định làm việc cho Nga ảnh 1Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/8, đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chỉ trích người tiền nhiệm của mình, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, vì nhận công việc tại tập đoàn dầu lửa Rosneft của Nga.

Bà Merkel cũng nhấn mạnh rằng, bà sẽ không đảm đương bất kỳ vị trí nào trong lĩnh vực kinh tế một khi rời khỏi chính trường.

Phát biểu với báo giới, bà Merkel nói: "Tôi không nghĩ rằng những việc ông Schröder đang làm là đúng. Tôi sẽ không đảm đương vị trí nào trong lĩnh vực kinh tế một khi không còn là Thủ tướng. Tuy nhiên, trước mắt tôi dành sự tập trung hoàn toàn cho cuộc bầu cử sắp tới".

[Nga: Cựu Thủ tướng Đức được đề cử vào Ban giám đốc Rosneft]

Việc ông Schröder, thành viên của đảng Dân chủ Xã hội (SPD), được đề cử vào ban lãnh đạo Rosneft, một công ty nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây do vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine, là đề tài gây tranh cãi tại Đức.

Hiện tại, Đức đang lo ngại trước nguy cơ bị Nga can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội liên bang vào ngày 24/9 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục