Thủ tướng Đức: Còn nhiều lính Nga ở biên giới Ukraine

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng việc Nga giảm quân tại biên giới phía Đông của Ukraine vẫn chưa đủ vì vẫn còn quá nhiều binh lính tại khu vực này.

Reuters đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 1/4 cho rằng việc Nga giảm quân tại biên giới phía Đông của Ukraine theo mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin vẫn chưa đủ vì vẫn còn quá nhiều binh lính tại khu vực này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, bà Merkel nói: "Rõ ràng đó không phải là bước đi cuối cùng cần phải thực hiện do mật độ binh sỹ (Nga) tập trung tại biên giới chung với Ukraine vẫn còn quá cao."

Trước đó ngày 31/3, trong một cử chỉ nhằm xoa dịu căng thẳng trong bất đồng tồi tệ nhất giữa Phương Đông và Phương Tây kể từ khi xảy ra Chiến tranh Lạnh đến nay, Nga đã rút một số binh lính khỏi khu vực gần biên giới chung với Ukraine.

Mỹ cho rằng nếu việc rút quân này là chính xác, thì đó là một dấu hiệu tích cực.

Trước đó, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen khẳng định ông không thấy bằng chứng nào về việc Nga đang rút lực lượng khỏi biên giới chung với Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục