Thủ tướng Đức kêu gọi giải pháp "hợp hiến" cho khủng hoảng Catalonia

Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ hy vọng Tây Ban Nha có thể tìm ra một giải pháp hợp hiến đối với cuộc khủng hoảng liên quan đến nền độc lập của vùng Catalonia.
Thủ tướng Đức kêu gọi giải pháp "hợp hiến" cho khủng hoảng Catalonia ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo hãng AFP, ngày 19/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ hy vọng rằng Tây Ban Nha có thể tìm ra một giải pháp hợp hiến đối với cuộc khủng hoảng liên quan đến nền độc lập của vùng Catalonia, trong bối cảnh Madird muốn rút lại quyền tự trị của vùng này.

Phát biểu khi tới Brussels để tham dự một hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), bà Merkel nói: "Chúng tôi ủng hộ lập trường của Chính phủ Tây Ban Nha, nhưng điều này cần được tất cả các bên chấp thuận. Chúng tôi hy vọng tìm ra được các giải pháp dựa trên hiến pháp Tây Ban Nha. "

[Tây Ban Nha sẽ dừng quyền tự trị của Catalonia vào ngày 21/10]

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các lãnh đạo EU sẽ dùng hội nghị nói trên để gửi "một thông điệp về sự thống nhất" với Tây Ban Nha liên quan đến cuộc khủng hoảng về nền độc lập của vùng Catalonia.

Bên cạnh đó, ông Macron cũng cho biết các lãnh đạo EU sẽ đưa ra sự ủng hộ mới đối với Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục