Thủ tướng Đức lạc quan về việc ông Donald Tusk tái ứng cử Chủ tịch EC

Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định việc ông Donald Tusk dự định tái ứng cử Chủ tịch Hội đồng châu Âu là một dấu hiệu về sự ổn định của EU, bất chấp sự phản đối từ Ba Lan.
Thủ tướng Đức lạc quan về việc ông Donald Tusk tái ứng cử Chủ tịch EC ảnh 1Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 9/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định việc ông Donald Tusk dự định tái ứng cử Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) là một dấu hiệu về sự ổn định của Liên minh châu Âu (EU), bất chấp sự phản đối từ Ba Lan.

Phát biểu trước Quốc hội Đức trong bối cảnh trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU, bà Angela Merkel nói: "Tôi coi việc tái ứng cử của ông Donald Tusk như một dấu hiệu của sự ổn định cho toàn bộ châu Âu và tôi vui mừng được tiếp tục làm việc với ông ấy".

Chính phủ cánh hữu của Ba Lan đã đe dọa làm "chệch hướng" một hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra cùng ngày, vốn bàn về tương lai hậu Brexit của khối này, nếu lãnh đạo EU tiến cử và một lần nữa bầu ông Donald Tusk giữ chức Chủ tịch EC./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục