Thủ tướng Đức lên tiếng ủng hộ dự luật hôn nhân đồng giới

Theo thông báo từ một số thành viên chính phủ, trong tuần này, Quốc hội Liên bang Đức sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu về việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.
Thủ tướng Đức lên tiếng ủng hộ dự luật hôn nhân đồng giới ảnh 1Một cuộc tuần hành của những người ủng hộ hôn nhân đồng giới. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng ủng hộ dự thảo luật hôn nhân đồng giới.

Theo thông báo từ một số thành viên chính phủ, trong tuần này, Quốc hội Liên bang Đức sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu về việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

[Ông Ban Ki-moon: Kỳ thị người đồng tính là sự sỉ nhục đối với thế giới]

Từ năm 2001, Đức đã cho chấp nhận các mối quan hệ đồng tính nhưng phần lớn các thành viên khối bảo thủ của bà Merkel còn phản đối.

Tuy nhiên, hiện nay vấn đề này đã có được tiếng nói ủng hộ từ các đối tác liên minh tiềm năng của Thủ tướng Merkel, kể cả đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của ứng viên Martin Schulz cũng lên tiếng kêu gọi hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Mặc dù còn những ý kiến trái chiều, nhưng theo đánh giá chung của giới báo chí, ý kiến của Thủ tướng Merkel đã nhận được sự ủng hộ của các thành viên bảo thủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục