Thủ tướng Đức Merkel: Có thể thảo luận về tương lai của NATO

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng Đức và châu Âu coi trọng mối quan hệ vững mạnh với Mỹ đồng thời nhấn mạnh việc các thành viên của NATO sẽ có thể thảo thảo luận về tương lai của liên minh quân sự.
Thủ tướng Đức Merkel: Có thể thảo luận về tương lai của NATO ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP)

Phát biểu tại Ba Lan ngày 7/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng Đức và châu Âu coi trọng việc duy trì mối quan hệ vững mạnh với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh việc các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể thảo luận về tương lai của liên minh quân sự này.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo, bà Merkel nói: "Chúng ta rất quan tâm đến các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương dựa trên những giá trị chung... Những điều về NATO do các tổng thống, bộ trưởng quốc phòng hay bộ trưởng ngoại giao nói ra đều là những phát ngôn quan trọng và các thành viên NATO sẽ có cơ hội để gặp gỡ và thảo luận về tương lai cũng như các thách thức."

Trước khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump từng bình luận rằng NATO đã "lỗi thời" vì tổ chức này không ngăn chặn được các vụ tấn công khủng bố./.

Thủ tướng Đức Merkel: Có thể thảo luận về tương lai của NATO ảnh 2Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: rferl.org)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục