Thủ tướng Đức Merkel đến Tunisia giải quyết vấn đề di cư

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 3/3 cho biết Chính phủ của bà sẽ cung cấp cho Tunisia khoản viện trợ phát triển là 250 triệu euro.
Thủ tướng Đức Merkel đến Tunisia giải quyết vấn đề di cư ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 3/3 cho biết Chính phủ của bà sẽ cung cấp cho Tunisia khoản viện trợ phát triển là 250 triệu euro.

Bà Merkel đưa ra thông báo trên trong chuyến thăm thủ đô Tunis của Tunisia nhằm thảo luận về vấn đề an ninh và di cư.

Trong chuyến thăm, hai bên đã ra thông báo đạt được một thỏa thuận mới trong giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp.

Thỏa thuận này đạt được sau khi những bất đồng giữa hai nước về vụ một người tìm kiếm tị nạn gốc Tunisia song bị từ chối, đã thừa nhận thực hiện cuộc tấn công bằng xe tải vào một khu chợ Giáng sinh tại Berlin hôm 19/12/2016 khiến 12 người thiệt mạng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức, Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi nhấn mạnh rằng thỏa thuận trên "sẽ thỏa mãn cả Đức và Tunisia"./.

Tin cùng chuyên mục