Thủ tướng Đức Merkel sẽ tham gia Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos

Ngày 24/1, Thủ tướng Angela Merkel sẽ tới Davos để tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 48 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), dự kiến diễn ra từ ngày 23-26/1 tới.
Thủ tướng Đức Merkel sẽ tham gia Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/1, ông Steffen Seibert, phát ngôn viên chính phủ Đức, cho biết ngày 24/1, Thủ tướng Angela Merkel sẽ tới Davos để tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 48 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), dự kiến diễn ra từ ngày 23-26/1 tới.

Phát ngôn viên chính phủ Đức cho biết Thủ tướng Merkel sẽ có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể vào 2 giờ 30 chiều 24/1, trong đó, tập trung về vấn đề châu Âu ngày nay và Đức - thành viên có nền kinh tế lớn nhất châu Âu, từ lâu đã đóng vai trò dẫn đầu trong các cuộc tranh luận về chính sách của châu Âu.

Ngoài ra, Thủ tướng Đức cũng sẽ có một số cuộc gặp song phương nhưng ông Seibert không tiết lộ về các cuộc gặp này.

Trong một phát biểu khác, ông Seibert nhấn mạnh rằng thỏa thuận Minsk vẫn là một hiệp định khung được tạo ra và có sự tham gia của Chính phủ Đức, việc tìm kiếm giải pháp hòa bình đang diễn ra trong khuôn khổ thỏa thuận và không thể thay đổi nó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục