Thủ tướng Đức muốn giúp Thủ tướng Cameron giữ Anh ở lại EU

Thủ tướng Đức Angela Merkel ca ngợi Anh là một đồng minh quan trọng giúp EU cải cách và thúc đẩy FTA, đồng thời bày tỏ mong muốn giúp Thủ tướng Cameron giữ Anh ở lại EU.
Thủ tướng Đức muốn giúp Thủ tướng Cameron giữ Anh ở lại EU ảnh 1Thủ tướng Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN))

Theo phóng viên TTXVN tại London, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ca ngợi Anh là một đồng minh quan trọng giúp Liên minh châu Âu (EU) cải cách và thúc đẩy các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) - bao gồm cả FTA với Mỹ.

Thủ tướng Merkel khẳng định Đức mong muốn Anh tiếp tục đồng hành trong một EU vững mạnh và thành công.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh David Cameron trong chuyến thăm London ngày 7/1, bà Merkel tái khẳng định mong muốn giúp ông Cameron giữ Anh ở lại EU khi nói: "Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường."

Bà cũng bày tỏ sự đồng tình với Thủ tướng Anh rằng cần cải cách một số quy định về phúc lợi trả cho người nhập cư từ các nước EU, nhưng nhấn mạnh có thể đạt được những cải cách đó mà không cần phải sửa đổi các hiệp định nền tảng của khối liên minh gồm 28 quốc gia thành viên này.

Về phần mình, Thủ tướng Anh khẳng định ông đã đặt ra những kế hoạch rất rõ ràng về vấn đề nhập cư và phúc lợi. Theo ông Cameron, những kế hoạch này không phá vỡ nguyên tắc cho phép di chuyển tự do của EU bởi nhiều công dân Anh cũng được hưởng lợi từ việc được tự do di chuyển trong EU để cư trú và làm việc.

Mối quan hệ Anh-EU đã trải qua ít nhiều sóng gió trong năm qua khi những đề xuất cải cách mà Anh đưa ra nhằm ngăn chặn hành vi trục lợi phúc lợi xã hội của nước này động chạm tới một trong những nguyên tắc cơ bản của EU (cho phép công dân các nước thành viên được tự do di chuyển và tìm việc) bị phản đối.

Thủ tướng Cameron cam kết sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU của Anh vào năm 2017 nếu như ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tháng Năm năm nay.

Đây là chuyến thăm thứ hai của Thủ tướng Đức tới Anh trong vòng một năm qua với mục đích chính là thảo luận chương trình nghị sự cho Hội nghị thượng đỉnh các nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ diễn ra tại Bavaria, Đức, tháng Sáu năm nay.

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước đã thảo luận tình hình kinh tế thế giới, cuộc khủng hoảng Ukraine và vấn đề EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục