Thủ tướng Đức nhận trách nhiệm đối với uy tín sụt giảm của CDU

Sau thất bại của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trong cuộc bầu cử Nghị viện bang Mecklenburg-Vorpommern, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhận trách nhiệm liên đới về kết quả tồi tệ này.
Thủ tướng Đức nhận trách nhiệm đối với uy tín sụt giảm của CDU ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: EPA)

Sau thất bại của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trong cuộc bầu cử Nghị viện bang Mecklenburg-Vorpommern, ngày 5/9, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhận trách nhiệm liên đới về kết quả tồi tệ của CDU tại bang miền Bắc nước Đức này.

Từ Hàng Châu (Trung Quốc), Thủ tướng Merkel đã phá vỡ nguyên tắc cho tới nay về việc không đề cập tới tình hình chính trị trong nước khi công du nước ngoài. Phát biểu trước báo giới, bà Merkel đã lên tiếng nhận trách nhiệm liên đới cho kết quả bầu cử thấp kém của CDU ở Mecklenburg-Vorpommern.

Bà bày tỏ "rất không hài lòng" về kết quả cuộc bầu cử Nghị viện bang, nhấn mạnh đây là kết quả đáng buồn bởi CDU tại bang này đã nỗ lực hết sức nhằm thúc đẩy sự phát triển của bang, như giảm tỷ lệ thất nghiệp và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã không mang lại kết quả bởi cử tri chưa đặt niềm tin vào khả năng giải quyết khủng hoảng, trong đó có chính sách người tị nạn và hội nhập.

Theo nhà lãnh đạo Đức, nhiệm vụ đặt ra lúc này là phải lấy lại niềm tin của cử tri, phải cho thấy rằng Chính phủ Đức sẽ giải quyết được các vấn đề hiện nay, không chỉ liên quan tới người tị nạn, cũng như thúc đẩy sự liên kết trong xã hội. Thủ tướng Merkel cũng tái khẳng định sự đúng đắn trong các quyết sách thời gian qua của Chính phủ Đức, trong đó có thỏa thuận về kiềm chế người tị nạn giữa Liên minh châu Âu (EU) với Thổ Nhĩ Kỳ.

Phản ứng sau khi các kết quả bầu cử ở Mecklenburg-Vorpommern được công bố, đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU), đảng liên kết cấp liên bang với CDU, đã yêu cầu Thủ tướng Merkel phải điều chỉnh chính sách người tị nạn. Tuy nhiên, phát biểu với báo giới sau một hội nghị trực tuyến của đoàn Chủ tịch đảng CDU với Thủ tướng Merkel, Tổng Thư ký CDU Peter Tauber đã bác yêu sách của CSU về việc áp đặt mức trần tiếp nhận người tị nạn chỉ vì những thành công của AfD. Theo ông, trong bối cảnh số người tị nạn vào Đức đã giảm mạnh, việc đặt mức giới hạn như vậy "không còn đóng vai trò quan trọng" và không góp phần nhằm tìm giải pháp cho những thách thức hiện nay.

Theo kết quả cuối cùng cuộc bầu cử Nghị viện bang Mecklenburg-Vorpommern, đảng Dân chủ Xã hội (SPD) giành được số phiếu cao nhất với 30,5%, thứ nhì là đảng "Sự lựa chọn vì nước Đức" (AfD) với 20,8%, đảng CDU bị đẩy xuống vị trí thứ ba với 19% và đảng Cánh tả 13,2%. Trong khi đảng Xanh, đảng Dân chủ Quốc gia (NPD) và đảng Dân chủ Tự do (FDP) không giành ghế trong Nghị viện bang do không hội đủ 5% số phiếu ủng hộ theo luật định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục