Thủ tướng Đức sẽ gặp Tổng thống Nga trong dịp "D-Day"

Thủ tướng Đức Angela Merkel nhiều khả năng sẽ có cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Lễ kỷ niệm ngày "D-Day" ở Normandie vào ngày 6/6 tới.
Thủ tướng Đức sẽ gặp Tổng thống Nga trong dịp "D-Day" ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AP)

Báo RP của Đức ngày 3/6 dẫn nguồn hãng tin DPA cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel nhiều khả năng sẽ có cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Lễ kỷ niệm ngày "D-Day" ở Normandie vào ngày 6/6 tới.

Theo Thủ tướng Merkel, bà và Tổng thống Putin "có thể sẽ có cuộc trao đổi ngắn trực tiếp" khi hai nhà lãnh đạo tham dự lễ kỷ niệm ngày quân đồng minh đổ bộ vào bờ biển Normandie của Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Liên quan đến Ukraine, tình hình tại miền Đông nước này ngày 2/6 tiếp tục căng thẳng với những cuộc đụng độ nghiêm trọng giữa các tay súng ly khai với các lực lượng của Chính phủ Ukraine. Tại Luhansk, đụng độ đã làm năm tay súng thiệt mạng và 15 người bị thương.

Cho tới lúc này, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) vẫn chưa thể kết nối liên lạc với các quan sát viên bị mất tích ở Đông Ukraine.

Phát biểu tại Kiev, ông Michael Bociurkiw, thành viên tham gia sứ mệnh của OSCE ở Ukraine khẳng định tổ chức này sẽ vẫn tiếp tục nhiệm vụ giám sát tại Ukraine bất chấp những nguy hiểm hiện nay.

Ông Bociurkiw cũng cho biết OSCE sẽ thận trọng hơn và nỗ lực hết sức để tìm kiếm, đảm bảo an toàn cho nhóm quan sát viên bị mất tích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục