Thủ tướng Đức thăm Nga để thúc đẩy thương mại

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tới Nga để thảo luận với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev về vấn đề thúc đẩy hợp tác thương mại.
Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 14/7 đã tới Nga để thảo luận với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev về vấn đề thúc đẩy hợp tác thương mại.

Ngày 15/7, Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Merkel tiến hành vòng tham vấn liên nhà nước Nga-Đức lần thứ 12 tại thành phố Ekaterinburg của Nga. Cơ chế tham vấn liên nhà nước ở cấp cao nhất bắt đầu từ năm 1998 mang tính cơ sở và trung tâm trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Vòng tham vấn lần này tập trung vào việc thực hiện chiến lược chung "Quan hệ đối tác để hiện đại hóa," thúc đẩy quan hệ kinh tế và đầu tư, phối hợp hoạt động trên trường quốc tế.

Hai bên dự kiến thảo luận các vấn đề phát triển quan hệ kinh tế-thương mại song phương, việc thực hiện dự án "Dòng chảy phương Bắc," quan hệ Nga-Liên minh châu Âu (EU), Nga - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), củng cố cơ chế kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí giết người hàng loạt, các vấn đề đơn giản hóa thủ tục thị thực nhập cảnh với các nước EU, hợp tác văn hóa-nhân văn và hợp tác giữa các vùng, tình hình Afghanistan và chương trình hạt nhân của Iran.

Trước đó, trợ lý Tổng thống Sergei Prikhodko không loại trừ việc thảo luận tình hình Kyrgyzstan, Pridnestrovie và vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán bảo Triều Tiên cũng nằm trong nghị trình cuộc gặp cấp cao Nga-Đức.

Sau các cuộc tham vấn, hai bên sẽ ký hơn 10 văn kiện, trong đó có nghị định thư về việc tập đoàn hàng đầu của Đức Siemens tham gia dự án khu công nghệ cao Skolkovo của Nga; nghị định thư liên chính phủ về đào tạo cán bộ quản lý; tuyên bố chung về việc chuẩn bị và tổ chức dự án triển lãm "Thời đại đồ đồng - Châu Âu không biên giới" năm 2011-2013; tuyên bố chung về việc chuẩn bị triển lãm lịch sử-văn hóa song phương "Người Nga và người Đức: 1000 năm lịch sử, văn hóa và nghệ thuật" năm 2011-2013.

Các văn kiện về hợp tác thể dục thể thao, y tế, hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; liên doanh sản xuất thiết bị năng lượng gió; liên doanh sản xuất, cung cấp và bảo dưỡng tàu chạy bằng điện hiện đại; hợp đồng Siemens cung cấp cho công ty đường sắt Nga 200 tàu hỏa trị giá 2,8 tỷ USD.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo Nga, Đức dự kiến có bài phát biểu tại Diễn đàn Nga-Đức "Đối thoại Petersburg" và gặp gỡ đại diện doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn "Đối thoại Petersburg," được tổ chức lần đầu tiên năm 2001, nhằm thúc đẩy phát triển hợp tác giữa hai nước.

Đức là đối tác kinh tế chính của Nga. Tính đến cuối tháng 3/2010, đầu tư của Nga vào Đức đạt 600 triệu USD, trong khi tổng lượng đầu tư của Đức vào Nga lên tới 20,2 tỷ USD. Kim ngạch thương mại song phương năm 2008 lên tới 60 tỷ USD, trong quý 1/2010 tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước và đạt 15,2 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục