Thủ tướng Đức ủng hộ việc dỡ bỏ trừng phạt kinh tế đối với Nga

Thủ tướng Đức Angela Merkel, ngày 29/8 cho rằng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga sẽ có lợi cho cả Đức và Nga.
Thủ tướng Đức ủng hộ việc dỡ bỏ trừng phạt kinh tế đối với Nga ảnh 1Thủ tướng Angela Merkel tại cuộc họp báo ở Berlin ngày 29/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/8, phát biểu trong cuộc họp báo mùa Hè thường niên ở Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga sẽ có lợi cho cả Đức và Nga.

Bà Merkel nêu rõ: "Việc này sẽ có lợi cho cả nền kinh tế Nga và Đức." Theo bà Merkel, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt này phải đi kèm với một số điều kiện.


[Đức cáo buộc Mỹ trừng phạt Nga để giành thị phần khí đốt tại châu Âu]

Thủ tướng Đức cho hay bà đang nỗ lực thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận Minsk về cuộc xung đột ở Ukraine, giải quyết vấn đề tại khu vực Donbass với sự tham gia của Mỹ, và các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ một khi Kiev giành lại quyền kiểm soát Donbass.

Bà Merkel nói: "Nếu lệnh ngừng bắn ở Donbass có tính bền vững, đây sẽ là cơ sở quan trọng cho các quyết định chính trị xa hơn. Lệnh ngừng bắn sẽ được dỡ bỏ một khi lý do để chúng tồn tại không còn nữa"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục