Thủ tướng được chỉ định Lebanon từ bỏ lập chính phủ

Sau hơn 10 tuần tìm cách thành lập chính phủ liên minh, Thủ tướng được chỉ định của Lebanon, ông Hariri tuyên bố từ bỏ việc thành lập chính phủ.
Sau hơn 10 tuần tìm cách thành lập chính phủ liên minh với các nhóm đối lập nhưng không thành, Thủ tướng được chỉ định của Lebanon, ông Saad al Hariri, ngày 10/9 tuyên bố từ bỏ việc thành lập chính phủ.

Tuyên bố trước báo giới tại thủ đô Beirut sau cuộc họp với Tổng thống Lebanon Michel Suleiman, ông Hariri cho biết ông đã thông báo với Tổng thống Suleiman sẽ từ bỏ việc thành lập chính phủ với hy vọng quyết định này của ông sẽ có lợi cho Lebanon.

Theo ông Hariri, các cuộc đàm phán về việc thành lập chính phủ luôn gặp cản trở, ngay cả một đội ngũ tốt nhất mà ông lựa chọn cũng bị gạt đi bởi những điều kiện do thiểu số đưa ra.

Trước đó, phe đối lập do phong trào Hezbollah đứng đầu ngày 7/9 đã phản đối danh sách nội các liên minh do ông Hariri đề xuất.

Dự kiến Tổng thống Suleiman sẽ tiến hành tham vấn các nghị sĩ để chỉ định một thủ tướng mới. Tuy nhiên, ông Hariri có thể sẽ lại được chọn do liên minh của ông chiếm đa số trong Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục