Thủ tướng Estonia quyết định từ chức vào ngày 4/3

Thủ tướng Ansip sẽ từ chức nhằm mở đường cho ứng cử viên kế nhiệm ông lên lãnh đạo liên minh cầm quyền trước tổng tuyển cử.

Phát biểu ngày 23/2 nhân lễ kỷ niệm Quốc khánh Estonia, Thủ tướng nước này Andrus Ansip tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 4/3 tới, nhằm mở đường cho ứng cử viên kế nhiệm ông lên lãnh đạo liên minh cầm quyền trước cuộc tổng tuyển cử vào năm 2015.

Việc từ chức của Thủ tướng Ansip đã được dự đoán từ năm 2012 khi ông cho biết sẽ không tiếp tục lãnh đạo chính phủ thêm một nhiệm kỳ nữa. Ông nhấn mạnh "quyết định này được đưa ra không vì bất kỳ sức ép nào."

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng quyết định này có thể do uy tín của ông Andrus Ansip đã giảm, đồng thời có thông tin nói rằng ông muốn trở thành một ủy viên của Liên minh châu Âu (EU) sau cuộc bầu cử cơ quan lập pháp EU vào tháng Năm.

Ông Ansip, 57 tuổi, đã đảm nhiệm cương vị Thủ tướng quốc gia vùng Baltic với 1,3 triệu dân này hồi tháng 3/2005 sau khi người tiền nhiệm từ chức. Ông tiếp tục được bầu vào cương vị này trong hai nhiệm kỳ kế tiếp (2007-2009 và 2009-2011).

Đảng Cải cách của ông Ansip là đảng lớn nhất trong Quốc hội với 33/101 ghế. Đảng này ngày 21/2 cũng thông báo Ủy viên EU phụ trách lĩnh vực giao thông, Siim Kallas, rất có thể sẽ đảm nhận chức Thủ tướng Estonia. Ông Kallas cũng từng giữ cương vị này trong nhiệm kỳ 2002-2003.

Tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves có thời hạn hai tuần để chỉ định một người thay thế vị trí Thủ tướng nếu ông Ansip từ chức./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục