Thủ tướng gặp các nhà lãnh đạo cấp cao của Lào

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các lãnh đạo Lào đều khẳng định mong muốn quan hệ hợp tác hai nước đi vào chiều sâu và có hiệu quả.
Sáng 9/12, đến thủ đô Vientiane, Lào, tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 25 (SEA Games 25), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone, hội kiến Thủ tướng Bouasone Bouphavanh và tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sisavat Keobounphan.

Tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone, Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã và sẽ làm hết sức để góp phần cùng các bạn Lào tổ chức thành công sự kiện thể thao này.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng về sự phát triển ngày càng tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước; đồng thời khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Chính phủ Lào tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, tài chính ngân hàng, trên cơ sở hợp tác hữu nghị cùng có lợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam trong việc tổ chức SEA Games 25, coi đây là minh chứng của tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào cũng như giữa các nước Đông Nam Á.

Ông bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư; cho rằng đầu tư của Việt Nam sang Lào là động lực thúc đẩy kinh tế Lào phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định phía Lào sẽ nỗ lực hết sức cùng Việt Nam không ngừng vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Bouasone Bouphavanh, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước quan hệ đặc biệt, gắn bó và tin cậy Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố và có những bước phát triển tốt đẹp, ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu và có hiệu quả, đặc biệt là quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Nổi bật là năm 2008, thương mại hai chiều đạt 423 triệu USD, tăng 35% so với năm 2007. Năm 2009, mặc dù khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, nhưng kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam với Lào vẫn giữ được mức như năm 2008.

Đầu tư của Việt Nam tại Lào vẫn tiếp tục tăng và Việt Nam là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Lào, riêng năm 2009 đã có 48 dự án với tổng số vốn 1,4 tỷ USD.

Hai Thủ tướng nhất trí cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực thủy điện, khai khoáng, giao thông vận tải, trồng và chế biến cây công nghiệp còn rất lớn và hai bên cần tăng cường hơn nữa các nỗ lực nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Lào đã quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ 1.000m3 gỗ cho đồng bào miền Trung Việt Nam bị thiệt hại do cơn bão số 9 vừa qua, coi đây là món quà hết sức quý giá của tình hữu nghị đặc biệt của nhân dân Lào đối với nhân dân Việt Nam.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sisavat Keobounphan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng Lào sẽ đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của cả năm 2009; đánh giá cao sự lãnh đạo của ông Sisavat Keobounphan trong công tác xây dựng Mặt trận Lào không ngừng lớn mạnh.

Ông Sisavat Keobounphan nói trong năm qua, các cuộc giao lưu và hội thảo khoa học về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đã góp phần to lớn vào việc giáo dục nhân dân và thế hệ trẻ hai nước về di sản vô giá của mối quan quan hệ gắn bó, thủy chung giữa hai nước Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục