Thủ tướng gặp gỡ giới doanh nghiệp Đan Mạch

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp Đan Mạch làm ăn thành công tại Việt Nam.
Ngày 17/9 tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi tọa đàm với lãnh đạo các tập đoàn lớn của Đan Mạch, tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch và tiếp Bộ trưởng Giáo dục và Hợp tác Bắc Âu Bertel Haarder.

Tại buổi tọa đàm với lãnh đạo các tập đoàn lớn của Đan Mạch, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết trong chuyến thăm này ông và Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen đã có cuộc hội đàm rất thành công. Hai bên nhất trí xây dựng quan hệ hợp tác Việt Nam-Đan Mạch thành "Quan hệ đối tác vì sự phát triển", trong đó hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng cho biết hai bên đặt mục tiêu sớm đạt 1 tỷ USD tổng kim ngạch thương mại hai chiều  (năm 2008 là 318 triệu USD) và lượng đầu tư trực tiếp của Đan Mạch vào Việt Nam là 1 tỷ USD (hiện khoảng 500 triệu USD).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp hai nước tăng cường hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực mà hai nước có tiềm năng và nhu cầu như tài chính, tín dụng, vận tải biển, xây dựng cảng biển, phát triển năng lượng sạch, công nghệ thông tin, nông nghiệp và thuỷ sản, sản xuất bia...

Tại buổi tọa đàm Thủ tướng cũng giải đáp một số kiến nghị của các doanh nghiệp Đan Mạch liên quan đến chính sách đầu tư của Việt Nam.

Các tập đoàn lớn của Đan Mạch như A.P Moller Maersk, Carlsberg... khẳng định tiếp tục mở rộng đầu tư và mong muốn chính phủ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Phát biểu trước 200 doanh nghiệp hai nước tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi giới doanh nghiệp Đan Mạch tăng cường hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp Đan Mạch làm ăn thành công tại Việt Nam.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới các doanh nghiệp hai nước sẽ tiếp tục ký kết nhiều hợp đồng thương mại, nhiều dự án hợp tác đầu tư và thực hiện thành công, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương, đáp ứng lợi ích của hai nước cũng như của các doanh nghiệp.

Cũng tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Giáo dục và Hợp tác Bắc Âu Bertel Haarder, Thủ tướng đề nghị hai bên sớm ký kết Hiệp định cấp Chính phủ về hợp tác giáo dục-đào tạo, coi đây là cơ sở pháp lý quan trọng tăng cường hợp tác cụ thể giữa các cơ quan chức năng, các cơ sở giáo dục-đào tạo của hai nước.

Thủ tướng cho rằng cần sớm thành lập một trường đại học của Đan Mạch tại Việt Nam với sự bảo trợ của chính phủ hai nước và tạo điều kiện thuận lợi để thiết lập các hình thức liên kết đào tạo giữa hai nước.

Bộ trưởng Haarder cho rằng việc hai bên nhất trí phát triển quan hệ song phương thành “Quan hệ Đối tác vì sự phát triển”, trong đó ưu tiên cho giáo dục-đào tạo, đánh dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực này.

Bộ trưởng Haarder nhấn mạnh sự cần thiết ký Hiệp định về hợp tác giáo dục đào tạo, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam triển khai hiệu quả các đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ngay sau buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học kinh doanh Nisels Brock và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, ý định thư giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Đan Mạch.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm trường Đại học Kinh doanh Copenhagen (CBS), Công ty A.P Moller Maersk và Carlsberg, gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Đan Mạch.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Copenhagen, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Đan Mạch và bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Hungary theo lời mời của Thủ tướng Bajnai Gordon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục