Thủ tướng Guinea-Bissau công bố chính phủ mới với 16 thành viên

Thủ tướng Guinea-Bissau công bố chính phủ mới gồm 16 thành viên, trong đó phần lớn thuộc đảng PAIGC của Tổng thống Jose Mario Vaz.
Thủ tướng Guinea-Bissau công bố chính phủ mới với 16 thành viên ảnh 1Thủ tướng Guinea-Bissau Domingos Simoes Pereira. (Nguồn: AFP)

Ngày 4/7, Thủ tướng Guinea-Bissau Domingos Simoes Pereira đã công bố chính phủ mới gồm 16 thành viên, trong đó phần lớn thuộc đảng Châu Phi vì Độc lập cho Guinea-Bissau và Cape Verde (PAIGC) của Tổng thống Jose Mario Vaz.

Thủ tướng Pereira được bổ nhiệm ngày 25/6 vừa qua và mới nhậm chức ngày 3/7, Chính phủ mới của ông được công bố chưa đầy hai tuần sau khi tân Tổng thống Jose Mario Vaz cam kết chiến đấu chống đói nghèo và mang lại sự ổn định cho quốc gia Tây Phi bất ổn này.

Ông Jose Mario Vaz, 57 tuổi, trở thành tổng thống dân cử đầu tiên của Guinea-Bissau kể từ cuộc đảo chính quân sự cách đây 2 năm. Trong một tuyên bố, ông Vaz khẳng định tình trạng nghèo đói đến mức bần cùng chính là nguyên nhân của những vấn đề mà Guinea-Bissau phải đối mặt.

Guinea-Bissau là nước nhỏ nhất nhưng bất ổn nhất châu Phi. Khủng hoảng chính trị kéo dài, với các cuộc đảo chính, nổi loạn và ám sát chính trị thường xuyên xảy ra kể từ khi độc lập cách đây 40 năm. Chưa có tổng thống nào được bầu chọn tại vị được hết nhiệm kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục