Thủ tướng Haiti bị bãi nhiệm vì thiếu năng lực

Rạng sáng 30/10, Thượng viện Haiti đã nhất trí bãi nhiệm Thủ tướng Michele Pierre-Louis do thiếu năng lực và giải tán Chính phủ.
Với 18/29 phiếu ủng hộ, Thượng viện Haiti rạng sáng 30/10 (giờ Việt Nam) đã nhất trí bãi nhiệm Thủ tướng Michele Pierre-Louis do thiếu năng lực. Chính phủ Haiti cũng bị giải tán.

Tổng thống Haiti Rene Preval sẽ chỉ định người thay thế bà Pierre-Louis.

Phản ứng trước quyết định này của Thượng viện, Thủ tướng Pierre-Louis đã bác bỏ mọi chỉ trích, cáo buộc chính phủ của bà sử dụng không hiệu quả gần 200 triệu USD có được từ một thỏa thuận dầu mỏ với Venezuela để giải ngân cho các dự án nâng cấp hệ thống nhà ở và đường sá, bị tàn phá trong các đợt thiên tai hồi năm ngoái.

Theo giới quan sát, động thái này có thể kéo theo những bất ổn trên chính trường Haiti, ảnh hưởng tới nỗ lực của cộng đồng quốc tế cũng như các nhà lãnh đạo nước này trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài để phát triển đất nước.

Bà Pierre-Louis, 61 tuổi, từng theo học ngành kinh tế tại trường Queens ở New York, Mỹ. Tháng 9/2008, bà trở thành nữ Thủ tướng thứ hai của Haiti, đúng thời điểm quốc đảo này trải qua một đợt thiên tai nặng nề khiến gần 800 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người mất nhà của và thiệt hại vật chất ước tính 1 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục