Thủ tướng Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ tấn công mạng từ Triều Tiên

Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-Ahn cảnh báo về khả năng xảy ra các vụ tấn công mạng từ Triều Tiên, đồng thời chỉ thị lực lượng chức năng chặn trước các vụ tấn công như vậy.
Thủ tướng Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ tấn công mạng từ Triều Tiên ảnh 1Cơ quan đối phó với các vụ tấn công mạng của Hàn Quốc. (Nguồn: AP)

Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-Ahn ngày 2/3 đã cảnh báo về khả năng xảy ra các vụ tấn công mạng từ Triều Tiên, đồng thời chỉ thị cho lực lượng chức năng chặn trước các vụ tấn công như vậy.

Ông Hwang cho rằng cần phải xây dựng một hệ thống hợp tác chặt chẽ giữa quân đội, chính phủ và khu vực dân sự nhằm chặn trước các vụ tấn công mạng tiềm tàng của Triều Tiên.

Theo ông, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ thị nâng cao năng lực để thực hiện các vụ tấn công khủng bố chống Hàn Quốc, động thái làm dấy lên khả năng Bình Nhưỡng tiến hành hoạt động khiêu khích trên mạng.

Bên cạnh đó, ông Hwang còn cho rằng Triều Tiên đã tiến hành các vụ tấn công mạng quy mô lớn vào Hàn Quốc sau các vụ thử hạt nhân.

Ông cũng hối thúc người dân cập nhật các biện pháp an ninh trên máy tính cá nhân, điện thoại thông minh (smartphone) và hạn chế mở các thư điện tử hoặc tin nhắn khả nghi để giảm thiểu nguy cơ tấn công mạng từ Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục