Thủ tướng Hun Sen tiếp Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thủ tướng Hun Sen đánh giá cao sự quan tâm của Việt Nam đối với một sự kiện lịch sử quan trọng của nhân dân Campuchia.
Thủ tướng Hun Sen tiếp Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ảnh 1Thủ tướng Hun Sen tiếp Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chiều ngày 2/12. (Ảnh: Trần Chí Hùng/Vietnam+)

Chiều 2/12, tại Văn phòng Thủ tướng ở Cung Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Hun Sen đã tiếp thân mật Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu Mặt trận Việt Nam sang dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia (2/12) và lễ khánh thành “Đài kỷ niệm Mặt trận 2/12.”

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Hun Sen cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận sang dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận 2/12, đánh giá cao sự quan tâm của Việt Nam đối với một sự kiện lịch sử quan trọng của nhân dân Campuchia.

Sau khi nhắc lại quá trình thành lập Mặt trận, mà Thủ tướng là một trong những thành viên sáng lập chủ chốt, Thủ tướng Hun Sen coi sự kiện thành lập Mặt trận sẽ được mọi tầng lớp nhân dân Campuchia, đặc biệt là các thế hệ trẻ, mãi mãi khắc ghi trong tâm trí để tiếp tục đóng góp sức mình trong giai đoạn xây dựng và phát triển Vương quốc Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen ủng hộ các chương trình hoạt động của Mặt trận ba nước thể hiện trong Bản ghi nhớ của cả ba bên nhằm thúc đẩy, tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống; đồng thời góp phần vào sự phát triển trên mọi lĩnh vực của cả ba nước.

Thủ tướng Hun Sen cho biết ông đang giao cho các bộ, ngành liên quan có sự chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến thăm Việt Nam của ông trong thời gian sắp tới thành công tốt đẹp.

Về phần mình, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định nhân dân Việt Nam luôn quan tâm theo dõi tình hình Campuchia nên hiểu rõ ngày thành lập Mặt trận 2/12 là một sự kiện quan trọng, ngay trong ngày thành lập đã ra lời hiệu triệu nhân dân Campuchia vùng lên, lật đổ chế độ diệt chủng, giành thắng lợi huy hoàng 7/1/1979.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực mà nhân dân Campuchia đạt được kể từ ngày 7/1/1979 đến nay, trong đó có sự tăng trưởng kinh tế cao, giảm nghèo và thu nhập bình quân đầu người năm 2013 sẽ vượt ngưỡng của một quốc gia nghèo; chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa V với việc đảng Nhân dân Campuchia (CPP) giành thắng lợi, tiếp tục lãnh đạo đất nước trong nhiêm kỳ 5 năm (2013-2018).

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đã nhắc lại những lời ca ngợi của Quốc vương Norodom Sihamoni trong buổi tiếp Đoàn Mặt trận tối 2/12 đối với tình đoàn kết truyền thống trên tinh thần láng giềng hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển của hai nước trong giai đoạn hiện nay.

Chiều cùng ngày Thủ tướng Hun Sen cũng đã tiếp Ủy viên Trung ương đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Xây dựng đất nước Lào Phanh Duongchet Vongsa cùng Đoàn đại biểu Mặt trận Lào sang dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục