Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras công bố thành phần nội các mới

Thành phần nội các mới gồm 16 bộ trưởng, 30 thứ trưởng, trong đó chỉ có 4 phụ nữ, gần như là bản sao của chính phủ trước đây do ông Tsipras đứng đầu.
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras công bố thành phần nội các mới ảnh 1Tân Thủ tướng Alexis Tsipras (phải) tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở thủ đô Athens ngày 21/9. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 22/9, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã công bố thành phần chính phủ mới, theo đó ông Euclid Tsakalotos đảm nhận chức Bộ trưởng Tài chính, ông Panos Kammenos đảm nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng, ông Nikos Kotzias giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và ông Ioannis Mouzalas giữ chức Bộ trưởng Nhập cư.

Ông Tsakalotos sẽ phải đối mặt với thách thức khó khăn trong việc chèo lái lộ trình cải cách mà ông Tsipras cam kết hồi tháng Bảy  vừa qua để đổi lấy gói cứu trợ tài chính thứ 3 trị giá 86 tỷ euro của các chủ nợ quốc tế trong 5 năm.

Trong khi đó, ông Kammenos, lãnh đạo Đảng Người Hy Lạp Độc lập, cũng từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ tiền nhiệm.

Thành phần nội các mới gồm 16 bộ trưởng, 30 thứ trưởng, trong đó chỉ có 4 phụ nữ, gần như là bản sao của chính phủ trước đây do ông Tsipras đứng đầu. Nội các mới của ông Tsipras sẽ tuyên thệ nhậm chức trong ngày 23/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục