Thủ tướng Hy Lạp bác bỏ yêu cầu đòi tăng thuế từ EU và IMF

Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras ngày 2/12 đã bác bỏ yêu cầu của EU và IMF việc tăng thuế để đáp ứng những điều kiện mà các chủ nợ này đề ra.
Thủ tướng Hy Lạp bác bỏ yêu cầu đòi tăng thuế từ EU và IMF ảnh 1Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras. (Nguồn: EPA)

Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras ngày 2/12 đã bác bỏ yêu cầu của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) việc tăng thuế để đáp ứng những điều kiện mà các chủ nợ này đề ra trong gói cứu trợ tài chính đối với quốc gia này.

Phát biểu tại một hội nghị kinh tế do Phòng Thương mại Hy Lạp -Mỹ tổ chức ở thủ đô Athens, Thủ tướng Samaras nhấn mạnh Hy Lạp đang tiến tới đợt kiểm toán cuối cùng về chương trình cứu trợ tài chính, dự kiến sẽ hết hạn trong tháng 12 này. Ông cho biết các chủ nợ quốc tế đã đưa ra điều kiện về tăng thuế và cắt giảm chi tiêu, nhưng ông đã bác bỏ.

Người đứng đầu chính phủ Hy Lạp cũng chỉ trích "bộ ba" chủ nợ gồm EU, IMF và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tìm cách gây "áp lực lớn" đối với Hy Lạp, đồng thời nhấn mạnh nước này sẽ đáp ứng các mục tiêu ngân sách đã đề ra mà không cần áp dụng thêm các biện pháp mới theo yêu cầu. Ông thừa nhận sẽ chỉ thực hiện "các biện pháp đặc biệt" nếu xảy ra tình trạng thâm hụt tài chính trong năm tới.

Tuyên bố của Thủ tướng Hy Lạp được đưa ra sau khi báo Kathimerini đăng tải thông tin cho rằng Athens đã tăng gấp đôi thuế khách sạn lên 13% - một bước đi được cho là trái ngược với nỗ lực tăng doanh thu cho ngành du lịch để giúp phục hồi nền kinh tế đang chìm trong khủng hoảng này. Báo này cũng cho biết Chính phủ Hy Lạp đang thắt chặt các quy định về nghỉ hưu sớm và có khả năng tăng thuế đối với rượu, thuốc lá.

Các cuộc đàm phán với chủ nợ quốc tế sẽ tạo điều kiện giúp Hy Lạp nhận được các khoản giải ngân đúng hạn, theo đó cũng xác định cách thức nước này sẽ kiểm soát nhu cầu tài chính của mình trong năm tới. Chương trình cứu trợ dự kiến sẽ kết thúc trong tháng này và Hy Lạp hy vọng đất nước sẽ phục hồi mà không cần đến các khoản vay còn lại của IMF, vốn đi kèm với các quy định ngân sách ngặt nghèo.

Hiện Chính phủ của Thủ tướng Samaras đang tìm cách giảm gánh nặng nợ công từ mức 175,1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hiện nay xuống còn 168% vào năm 2015. Dự kiến, nền kinh tế Hy Lạp sẽ tăng trưởng trở lại trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục