Thủ tướng Hy Lạp Tsipras có thể kêu gọi bầu cử sớm vào ngày 30/6

Với khoảng 1/3 địa điểm bỏ phiếu được kiểm đếm, đảng cánh tả của Thủ tướng Hy Lạp Tsipras chỉ giành chưa tới 24% tổng số phiếu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.
Thủ tướng Hy Lạp Tsipras có thể kêu gọi bầu cử sớm vào ngày 30/6 ảnh 1Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 26/5 cho biết ông sẽ kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào tháng Sáu sau thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) và địa phương.

Phát biểu trên truyền hình, ông Tsipras nói rõ: “Sau vòng 2 của các cuộc bầu cử địa phương, tôi sẽ yêu cầu Tổng thống lập tức kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia." Theo dự đoán, cuộc bầu cử này có thể diễn ra vào ngày 30/6.

Với khoảng 1/3 địa điểm bỏ phiếu được kiểm đếm, đảng cánh tả của Thủ tướng Tsipras chỉ giành chưa tới 24% tổng số phiếu trong cuộc bầu cử EP, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trên 33% của đảng Dân chủ Mới, phe bảo thủ đối lập chính.

[Bầu cử Nghị viện châu Âu: Đảng Cực hữu giành kết quả đột phá]

Tại các cuộc bầu cử địa phương, kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy đảng Dân chủ Mới kiểm soát, hoặc nắm được hoàn toàn, tổng số 13 khu vực của Hy Lạp.

Chủ tịch đảng Dân chủ Mới Kyriakos Mitsotakis cùng ngày đã kêu gọi Thủ tướng Tsipras từ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục