Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi đã tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tới Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh quan hệ hai nước trở nên tốt hơn khi 2 bên cùng phản đối cuộc trưng cầu của người Kurd.
Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi đã tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo hãng AFP, Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi ngày 25/10 đã tới Ankara để gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong bối cảnh mối quan hệ giữa Ankara và Baghdad đang trở nên tốt hơn khi mà 2 nước cùng phản đối cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của người Kurd.

Đài TRT của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Thủ tướng Abadi đã tới Ankara vào sáng 25/10 và tới dinh Tổng thống. Dự kiến ông sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim sau đó.

[Iraq: Người Kurd đề xuất "đóng băng" kết quả cuộc trưng cầu ý dân] Chuyến thăm của ông Abadi diễn ra khi mà người Kurd tại Iraq cùng ngày đã đề xuất "đóng băng" kết quả cuộc bỏ phiếu về độc lập và "bắt đầu một cuộc đối thoại mở giữa Chính quyền khu vực người Kurd (KRG) và chính quyền trung ương trên cơ sở hiến pháp."

Quan hệ giữa 2 quốc gia láng giềng trở nên căng thẳng hồi năm ngoái do sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ tại một căn cứ quân sự ở miền Bắc Iraq. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của người Kurd mà 2 nước cùng kịch liệt phản đối, Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện sự ủng hộ đối với chính quyền Baghdad bằng cách đe dọa đóng cửa biên giới với KRG và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục