Thủ tướng Iraq: Nhà nước Hồi giáo vẫn là một mối đe dọa lớn

Ngày 30/4, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với toàn thế giới mặc dù đã bị suy yếu.
Thủ tướng Iraq: Nhà nước Hồi giáo vẫn là một mối đe dọa lớn ảnh 1Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi. (Nguồn: AFP)

Reuters đưa tin, Ngày 30/4, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với toàn thế giới mặc dù đã bị suy yếu.

Trước đó một ngày, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã xuất hiện trong một đoạn video được đăng tải trên mạng.

[Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo IS Al-Baghdadi tái xuất sau 5 năm]

Thủ tướng Abdul Mahdi cho biết, đoạn video của Baghdadi được quay ở “một khu vực hẻo lánh,” song không nói rõ địa điểm này ở quốc gia nào.

Theo ông Abdul Mahdi, đoạn video nói trên nhằm khích lệ các phiến quân IS và nhóm này có thể sẽ tiến hành thêm nhiều vụ tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục