Thủ tướng Iraq: Saudi Arabia, Qatar “tuyên chiến” với Iraq

Ngày 8/3, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã cáo buộc Saudi Arabia và Qatar gây bất ổn ở Iraq.
Thủ tướng Iraq: Saudi Arabia, Qatar “tuyên chiến” với Iraq ảnh 1Hiện trường sau vụ giao tranh tại Ramadi ngày 3/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 8/3, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã cáo buộc Saudi Arabia và Qatar gây bất ổn ở Iraq khi hậu thuẫn các nhóm phiến quân và trên thực tế đã tuyên chiến với Baghdad.

Trả lời phỏng vấn với Kênh France 24, ông Maliki khẳng định: “Họ đang tấn công Iraq, thông qua Syria và theo cách trực tiếp, và họ đã tuyên chiến với Iraq. Hai nước này chịu trách nhiệm chính đối với cuộc khủng hoảng giáo phái, khủng bố và an ninh ở Iraq.”

Theo ông, Riyadh và Doha đang cung cấp sự hỗ trợ chính trị, tài chính và truyền thông cho các nhóm phiến quân, đồng thời “mua sắm vũ khí cho các tổ chức khủng bố này.”

Ông nhấn mạnh rằng Saudi Arabia hậu thuẫn "chủ nghĩa khủng bố" toàn cầu, cả hai phía trong thế giới Arập và ở các nước khác.

Đây là lời công kích trực tiếp hiếm hoi của nhà lãnh đạo Iraq theo dòng Hồi giáo Shi'ite nhằm vào các cường quốc Hồi giáo Sunni ở vùng Vịnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục