Thủ tướng Iraq tới Pháp tìm kiếm nguồn đầu tư

Trưa 4/5, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã tiếp Thủ tướng Iraq Nouri Al Maliki tại điện Elyseé ở thủ đô Paris (Pháp). Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Maliki tới Pháp nhằm kêu gọi châu Âu đầu tư vào đất nước Iraq đang tìm cách phục hồi sau 6 năm chiến tranh.

Trưa 4/5, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã tiếp Thủ tướng Iraq Nouri Al Maliki tại điện Elysée ở thủ đô Paris (Pháp). Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Maliki tới Pháp nhằm kêu gọi châu Âu đầu tư vào đất nước Iraq đang tìm cách phục hồi sau 6 năm chiến tranh.
 
Theo Phủ tổng thống Pháp, chuyến viếng thăm này là sự tiếp nối trong quan hệ giữa Paris và Baghdad, sau chuyến công du Iraq của Tổng thống Sarkozy hồi đầu tháng 2/2009.
 
Một trong những trọng tâm chuyến viếng thăm lần này của Thủ tướng Maliki là cuộc tiếp xúc với Hiệp hội doanh nghiệp Pháp (MEDEF) nhằm thuyết phục các doanh nghiệp Pháp mạnh dạn đầu tư vào công cuộc tái thiết Iraq khi tình hình đã trở nên khả quan hơn.
 
Phát biểu tại cuộc gặp với các nhà ngoại giao và nhà báo Pháp, Thủ tướng Maliki cam kết chính quyền Baghdad sẽ không để Iraq bị biến thành "bàn đạp" để tấn công các nước láng giềng.

Ông nhấn mạnh: "Iraq không còn là mối đe dọa đối với hòa bình quốc tế nữa. Chúng tôi muốn cộng đồng quốc tế hỗ trợ Iraq". Ông Maliki cho biết Iraq hoan nghênh các công ty Pháp đầu tư vào mọi lĩnh vực kinh tế.
 
Theo nguồn tin từ Phủ tổng thống Pháp, dự kiến trong chuyến thăm Paris vào tháng 11 tới của Tổng thống Iraq Jalal Talibani, hai bên sẽ ký kết một loạt hợp đồng hợp tác đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục