Thủ tướng Iraq tuyên bố đủ sức đánh bại lực lượng IS

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tối 1/12 tuyên bố quân đội nước này có đủ khả năng đánh bại tổ chức IS mà không cần tới sự hỗ trợ của các lực lượng nước ngoài.
Thủ tướng Iraq tuyên bố đủ sức đánh bại lực lượng IS ảnh 1Một binh sỹ Iraq trên đường phố. (Nguồn: presstv.ir)

AP đưa tin, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tối 1/12 tuyên bố quân đội nước này có đủ khả năng đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mà không cần tới sự hỗ trợ của các lực lượng nước ngoài.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phát biểu trước Quốc hội Mỹ rằng sẽ điều động một lực lượng đặc nhiệm mới đến Iraq để đẩy mạnh cuộc chiến chống IS.

Trong tuyên bố của mình, ông al-Abadi nêu rõ Iraq cần sự huấn luyện, các loại vũ khí và cố vấn từ phía cộng đồng quốc tế chứ "không cần các lực lượng nước ngoài chiến đấu trên lãnh thổ Iraq," đồng thời nhấn mạnh rằng động thái như vậy cần phải có sự chấp thuận và phối hợp toàn diện của Chính phủ Iraq.

IS hiện đang kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq và nước láng giềng Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục