Thủ tướng Ireland nỗ lực "cứu" Hiệp ước Lisbon

Thủ tướng Ireland Brian Cowen ngày 28/11 bày tỏ hy vọng sẽ tìm được lối thoát cho Hiệp ước Lisbon trước khi Liên minh châu Âu (EU) tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào trung tuần tháng 12 tới nhằm đảm bảo văn bản này sẽ được các nước thành viên EU thông qua.

Thủ tướng Ireland Brian Cowen ngày 28/11 bày tỏ hy vọng sẽ tìm được lối thoát cho Hiệp ước Lisbon trước khi Liên minh châu Âu (EU) tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào trung tuần tháng 12 tới nhằm đảm bảo văn bản này sẽ được các nước thành viên EU thông qua.
 
Phát biểu với báo giới khi ở thăm Thụy Điển, Thủ tướng Cowen thừa nhận hiện tại, ông chưa thể tuyên bố liệu Ireland có tiến hành trưng cầu ý dân lần hai về Hiệp ước Lisbon hay không. 

Tuy nhiên, ông khẳng định "sẽ có những biện pháp cụ thể" và Chính phủ Ireland sẽ tích cực hơn trong những ngày tới để phác thảo giải pháp khai thông tiến trình phê chuẩn Hiệp ước Lisbon.

Trả lời câu hỏi về những yếu tố trong giải pháp này, ông Cowen cho biết đó là những sắp xếp về thể chế, các vấn đề xã hội, sắc tộc, vấn đề an ninh, quốc phòng và thuế.

Trước đó, ngày 27/11, Ủy ban Quốc hội Ireland tuyên bố về pháp lý, Ireland có thể tổ chức trưng cầu ý dân lần hai về Hiệp ước Lisbon.
 
Hiệp ước Lisbon về cải cách thể chế của EU sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2009 nếu được tất cả các nước thành viên EU thông qua. 25 nước thành viên EU, không kể Cộng hòa Séc, đã tiến hành thủ tục này. Song, tiến trình thông qua văn bản này đang bế tắc do cử tri Ireland đã bác bỏ hiệp ước này trong cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 6 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục