Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ bị buộc tội nhận hối lộ

Bộ trưởng Tư pháp Israel Avichai Mandelblit khẳng định ông sẽ chính thức buộc tội Thủ tướng Benjamin Netanyahu các tội danh nhận hối lộ, lừa đảo và bội tín.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 28/2, Bộ trưởng Tư pháp Israel Avichai Mandelblit khẳng định ông sẽ chính thức buộc tội Thủ tướng Benjamin Netanyahu các tội danh nhận hối lộ, lừa đảo và bội tín.

[Thủ tướng Israel Netanyahu có thể bị truy tố trước ngày bầu cử]

Trong một tuyên bố, ông Mandelblit cho rằng ông sẽ buộc Thủ tướng Netanyahu tham gia một buổi điều trần để nhà lãnh đạo này có cơ hội bào chữa trước khi bị buộc tội.

Ngay sau đó, đảng Likud cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu đã bác bỏ mọi cáo buộc về tham nhũng liên quan đến nhà lãnh đạo này, gọi đây là “sự khủng bố chính trị”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục