Thủ tướng Israel cảnh báo sẽ tăng cường tấn công Hamas

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/7 tuyên bố sẽ tăng cường chiến dịch tấn công nhằm vào các mục tiêu ở Dải Gaza.
Thủ tướng Israel cảnh báo sẽ tăng cường tấn công Hamas ảnh 1Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/7 tuyên bố sẽ tăng cường chiến dịch tấn công nhằm vào các mục tiêu ở Dải Gaza - chiến dịch đã cướp đi sinh mạng của 43 người Palestine và làm hơn 370 người bị thương.

Văn phòng Thủ tướng Israel dẫn lời ông Netanyahu nói sau khi tham vấn các lãnh đạo quốc phòng ở miền Nam Israel: “Chúng tôi đã quyết định tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Hamas và những tổ chức khủng bố ở Dải Gaza.”

Kể từ khi chiến dịch này được Tel Aviv bắt đầu vào ngày 8/7, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công vào 550 mục tiêu tại Gaza. Đáp lại, phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Gaza đã bắn hàng chục rốckét về phía thành phố Jerusalem bị Israel chiếm đóng, và hai thành phố khác của Israel là Haifa và thủ đô thương mại Tel Aviv.

Trước tình hình căng thẳng tại Gaza, trong cuộc họp báo ngày 9/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định Trung Quốc quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng giữa Palestine-Israel, đồng thời cho rằng các lực lượng quân sự không thể giải quyết được vấn đề mà chỉ làm gia tăng hận thù.

Bắc Kinh đã hối thúc các bên liên quan tìm kiếm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, kiên trì lựa chọn chiến lược về đàm phán hòa bình và sớm nối lại đàm phán.

Cùng ngày, Jordan, một trong 2 quốc gia Arab ký hiệp ước hòa bình với Israel, đã yêu cầu Tel Aviv ngừng ngay lập tức các cuộc không kích Dải Gaza.

Người phát ngôn Chính phủ Jordan, ông Mohammad Momani, cho rằng các vụ không kích của Israel nhằm trả đũa các vụ nã rốckét của Hamas mà không làm ai thiệt mạng ở Israel là hành động "dã man."

Theo ông Momani, Jordan lên án hành động quân sự mà Israel thực hiện tại Dải Gaza và yêu cầu Israel ngừng ngay lập tức hành động này, vì chỉ mang lại "những hậu quả tiêu cực cho Dải Gaza và toàn bộ khu vực."

Chính phủ New Zealand cũng bày tỏ quan ngại trước tình trạng bùng phát bạo lực tại Gaza và Israel, đặc biệt là việc nhiều dân thường bị thiệt mạng. Trong một tuyên bố ngày 9/7, Ngoại trưởng Murray McCully cho biết New Zealand hối thúc hai bên kiềm chế và tránh gây thêm thương vong cho dân thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục