Thủ tướng Israel cáo buộc Tổng thống Palestine chạy trốn hòa bình

Thủ tướng Israel cáo buộc Tổng thống Abbas "chạy trốn hòa bình" sau khi nhà lãnh đạo Palestine này kêu gọi tổ chức một hội nghị quốc tế vào giữa năm 2018 để khởi động một nỗ lực hòa bình rộng lớn hơn.
Thủ tướng Israel cáo buộc Tổng thống Palestine chạy trốn hòa bình ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP/AP đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 20/2 cáo buộc Tổng thống Mahmoud Abbas "chạy trốn hòa bình" sau khi nhà lãnh đạo Palestine này kêu gọi tổ chức một hội nghị quốc tế vào giữa năm 2018 để khởi động một nỗ lực hòa bình rộng lớn hơn.

Trong một tuyên bố, ông Netanyahu nói: "Ông Abbas không nói điều gì mới mẻ. Ông ta tiếp tục chạy trốn hòa bình cũng như chi trả cho những kẻ khủng bố."

Trước đó cùng ngày, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon đã cáo buộc Tổng thống Palestine từ chối đàm phán hòa bình trực tiếp với Israel, đồng thời cho rằng Tổng thống Abbas chính là "vấn đề," không phải giải pháp.

Theo ông Danon, trong hơn 7 năm qua, Tổng thống Abbas đã từ chối gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để "đàm phán hòa bình," thay vào đó, ông ta đã tới Liên hợp quốc với hy vọng Hội đồng Bảo an "mang lại kết quả."

Ông Danon nêu rõ: "Điều đó sẽ không xảy ra. Đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine là cách duy nhất đạt được tiến triển"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục