Thủ tướng Israel đề nghị Nga ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Dimitry Medvedev ngày 10/11 tại Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng cần phải ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Thủ tướng Israel đề nghị Nga ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Dimitry Medvedev ngày 10/11 tại Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng cần phải ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ngoài ra, ông Netanyahu cũng tuyên bố Israel kiên quyết phản đối Iran đặt các căn cứ quân sự ở Syria, cho dù điều này có phải là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn tại Syria hay không. Cũng theo Thủ tướng Israel, cần phải ngăn Iran thiết lập các lực lượng dân quân người Shi'ite do Hezbollah tổ chức và cung cấp vũ khí.

Về vấn đề tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, ông Netanyahu nhấn mạnh cần hình thành liên minh giữa Mỹ, Nga, Israel và các bên có liên quan nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố này. Ông Netanyahu cũng cho biết, Israel và Nga là "đối tác trong cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan."

Thủ tướng Israel cũng cảm ơn phía Nga vì đã đồng ý giúp Israel tìm cách trả tự do cho 3 công dân nước này bị giam giữ ở Gaza và trả lại thi thể 2 binh sỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tại Gaza năm 2014.

Chuyến thăm của Thủ tướng Medvedev đánh dấu 25 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo dự kiến, ngày 11/11, ông Medvedev sẽ gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại thành phố Jericho thuộc khu Bờ Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục