Thủ tướng Israel hạ lệnh mở rộng chiến dịch trên bộ tại Gaza

Thủ tướng Israel ngày 18/7 cho biết đã ra lệnh cho quân đội sẵn sàng “mở rộng đáng kể” chiến dịch trên bộ nhằm vào các phần tử vũ trang ở Dải Gaza.
Thủ tướng Israel hạ lệnh mở rộng chiến dịch trên bộ tại Gaza ảnh 1Binh sỹ Israel nã pháo vào Dải Gaza ngày 17/7, ngày thứ 10 của chiến dịch bảo vệ biên giới. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AP và AFP, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 18/7 cho biết đã ra lệnh cho quân đội sẵn sàng “mở rộng đáng kể” chiến dịch trên bộ nhằm vào các phần tử vũ trang ở Dải Gaza.

Phát biểu tại một phiên họp nội các đặc biệt được truyền hình trực tiếp, nhà lãnh đạo này nhấn mạnh đã chỉ thị cho quân đội giáng một đòn vào mạng lưới các đường hầm của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, điều không thể thực hiện “chỉ từ trên không.”

Những đường hầm này chạy xuyên qua biên giới từ Gaza vào lãnh thổ Israel.

Trước đó tối 17/7, xe tăng và binh sỹ Israel đã tiến vào Dải Gaza tiếp sau một chiến dịch không kích kéo dài 10 ngày qua với hơn 2.000 đợt không kích nhưng không thể buộc Hamas chấm dứt các vụ bắn rocket liên tiếp vào các thành phố của Israel.

Nước này đã gia tăng chiến dịch quân sự sau khi Hamas từ chối chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập đề xuất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục