Thủ tướng Israel hy vọng liên minh cánh hữu được lập sau bầu cử

Ông Benjamin Netanyahu bày tỏ hy vọng một liên minh cánh hữu tương tự sẽ được thiết lập sau cuộc bầu cử sớm mà chính quyền của ông nhất trí tiến hành vào đầu tháng Tư năm sau.
Thủ tướng Israel hy vọng liên minh cánh hữu được lập sau bầu cử ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp nội các tại Jerusalem ngày 16/12/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 24/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ hy vọng một liên minh cánh hữu tương tự sẽ được thiết lập sau cuộc bầu cử sớm mà chính quyền của ông nhất trí tiến hành vào đầu tháng Tư năm sau.

Phát biểu với báo giới sau khi công bố thời điểm diễn ra cuộc bầu cử sớm, Thủ tướng Netanyahu trình bày những gì mà ông cho là thành tựu đạt được trong suốt thời gian cầm quyền, đồng thời hy vọng liên minh hiện nay, được xem là liên minh hữu khuynh nhất trong lịch sử Israel, sẽ đóng vai trò "cốt lõi" trong cuộc bầu cử sắp tới.

Trước đó cùng ngày, sau cuộc gặp giữa các thành viên liên minh cầm quyền, người phát ngôn của Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 4/2019, sớm hơn bảy tháng so với kế hoạch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục